Khánh thành nhà ga cảng hàng không Cam Ranh

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Cam Ranh có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng, đáp ứng công suất 800 hành khách/giờ cao điểm.
Ngày 12/12, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khánh thành Nhà ga hành khách và công bố Qui hoạch cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và cắt băng khánh thành.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Cam Ranh có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng gần 14.000m2, sân đỗ máy bay và đường giao thông hơn 33.000m2, sử dụng 2 cầu ống lồng dẫn khách... đáp ứng công suất 800 hành khách/giờ cao điểm, trong đó ga quốc nội 600 hành khách, ga quốc tế 200 hành khách/giờ cao điểm.

Theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, cảng này - có tổng diện tích trên 657ha - thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty hàng không miền Trung, có tính chất sử dụng chung dân dụng và quân sự.

Trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Cam Ranh phục vụ các hoạt động bay quốc tế trong khu vực và các hoạt động bay liên vùng Bắc bộ-Nam Trung bộ-Nam bộ, với quy mô cảng hàng không cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO và sân bay quân sự cấp 1, đảm bảo phục vụ 24/24 giờ các loại máy bay B777 hoặc tương đương.

Từ nay đến năm 2030, bằng các nguồn vốn huy động lên đến 10.523 tỷ đồng, Cảng hàng không Cam Ranh sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng phục vụ bay, như nhà ga hàng hóa; các khu công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, thương mại hàng không, khu quản lý khai thác, trung tâm huấn luyện đào tạo phi công thợ máy.

Qua đó, đến năm 2020, cảng này sẽ đáp ứng tiếp nhận tại giờ cao điểm 27 máy bay, với 5,5 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm; đến năm 2030 sẽ đạt mức 37 máy bay tiếp nhận tại giờ cao điểm, 8 triệu hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm.

Cùng ngày, Cảng hàng không Cam Ranh đã tiếp nhận chuyến bay quốc tế đầu tiên đến từ Singapore với 71 hành khách. Một số hãng hàng không của Nga cũng đang tìm hiểu để mở các đường bay từ Nga đến Cam Ranh vào đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục