Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Tố Hữu

Nhà lưu niệm được xây trên diện tích 120m2, trưng bày các hiện vật, tài liệu, tác phẩm và cuộc đời hoạt động của Nhà thơ Tố Hữu.
Ngày 4/10, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày sinh của Nhà thơ Tố Hữu (4/10), gia đình ông đã tổ chức khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Tố Hữu tại làng quốc tế Thăng Long, Hà Nội.

Nhà lưu niệm do gia đình xây trên diện tích 120m2, gồm hai tầng trưng bày các hiện vật, tài liệu, tác phẩm về nhà thơ và cuộc đời hoạt động cách mạng của Nhà thơ Tố Hữu.

Nhà lưu niệm không chỉ trưng bày hàng vạn tư liệu, sách vở, bản thảo thơ, những bức ảnh, đồ vật gắn bó trong suốt cuộc đời của cố Nhà thơ Tố Hữu, mà còn tái hiện cuộc sống của ông qua những căn phòng làm việc, nghỉ ngơi được sắp xếp giống hệt lúc Nhà thơ còn sống.

Trong khuôn viên quanh nhà lưu niệm cũng được trồng các loại cây, hoa mà sinh thời Nhà thơ yêu thích.

Bà Vũ Thị Thanh, vợ của cố Nhà thơ Tố Hữu cho biết việc xây dựng nhà lưu niệm này là theo nguyện vọng của nhiều độc giả, bạn bè để đáp ứng mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của Nhà thơ.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng mang tên Tố Hữu đã được công bố trao tặng hàng năm (bắt đầu từ năm nay) cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, quê hương của Nhà thơ Tố Hữu và các sinh viên xuất sắc của trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Hà Nội.

Những người tham dự buổi lễ đã thắp hương tưởng niệm Nhà thơ Tố Hữu và trao tặng các bức ảnh, kỷ vật gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Ông.

Tố Hữu được đánh giá là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn, tiêu biểu nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, một lãnh đạo chủ chốt, khai sáng và có nhiều tác phẩm đỉnh cao trong phong trào thơ các cách mạng Việt Nam hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục