Khánh thành nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định

Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định có công suất 50 MWp, được xây dựng với diện tích 60ha, trên vùng cát sườn phía Tây một đoạn núi Phương Mai.
Khánh thành nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 19/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ khánh thành Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định có công suất 50 MWp, được xây dựng với diện tích 60ha, trên vùng cát sườn phía Tây một đoạn núi Phương Mai. 

Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty Fujiwara (Nhật Bản).

Sau 2 năm xây dựng, Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định đã được vận hành thử từ tháng 6/2019; đến nay chính thức đưa vào hoạt động, hòa lưới điện quốc gia.

[Phát triển 'ồ ạt' điện Mặt Trời gây quá tải các trạm biến áp]

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao dự án Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định; cho rằng đây là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên của công ty Fujiwara tại Việt Nam đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao, đầu tư giữa hai nước; đồng thời góp phần nâng cao công suất điện sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới.

Tổng công suất nguồn điện của Việt Nam hiện trên 53.000 MWp, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 31 trên thế giới.

Giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng các dự án điện năng lượng mặt trời. Quy mô công suất điện năng lượng Mặt Trờiđi vào vận hành đã đạt tới 4.500 MWp.

Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định Huỳnh Ngọc Việt cho hay nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định được đấu nối lưới điện vào Trạm 110 Kv Nhơn Hội, với chiều dài gần 1km. Hàng ngày, Nhà máy điện Mặt Trời Fujiwara Bình Định cung cấp vào lưới điện khoảng 3.000 kWh, doanh thu khoảng 550 triệu đồng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã tham dự Triển lãm ảnh và trưng bày thành tựu phát triển kinh tế khu vực miền Trung tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp FLC Quy Nhơn - sự kiện hưởng ứng cho Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung sẽ diễn ra vào ngày 20/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục