Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Koh Kong

Nguồn kinh phí mua khu đất đặt trụ sở tỉnh hội là món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Hội Khmer-Việt Nam từ tháng 1/2018.
Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Koh Kong ảnh 1Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Koh Kong. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 18/12, Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Koh Kong đã tổ chức buổi khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời là trụ sở tỉnh hội tại phường Steng Veng, thành phố Khemarak Phumin.

Tham dự buổi khánh thành trụ sở tỉnh hội có đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam (phụ trách 6 tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Takeo và Kampong Speu), đại diện Phòng Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng nhiều bà con người Campuchia gốc Việt tại tỉnh.

Nguồn kinh phí mua khu đất đặt trụ sở tỉnh hội là món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Hội Khmer-Việt Nam từ tháng 1/2018.

Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng thực tiễn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã chủ động quyên góp trong cơ quan và kêu gọi các nhà hảo tâm trong địa bàn hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng và lớp học tiếng Việt/Khmer trong khuôn viên khu đất trên với tổng chi phí xây dựng khoảng 15.000 USD.

Phát biểu tại buổi khánh thành trụ sở tỉnh hội, Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý vui mừng cho rằng đây là một sự kiện đầy ý nghĩa cho cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn lãnh sự sau một năm đầy khó khăn, vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sống xã hội Campuchia.

Việc có một trụ sở tỉnh hội khang trang, rộng rãi giúp bà con thêm chủ động trong các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là việc có một lớp học đủ tiện nghi cho hơn 20 cháu là con em người gốc Việt trên địa bàn thành phố.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã hỗ trợ 25 bộ bàn ghế cho lớp học.

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Koh Kong ảnh 2

Cũng nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã chuyển tới các em nhỏ trong lớp học hơn 50 đầu sách đánh vần, truyện tranh do Nhà xuất bản Dân trí gửi tặng.

Trước khi xảy ra dịch COVID-19, đa số các em trong lớp vẫn theo học tại hệ thống trường công lập Campuchia và được cha mẹ cho tham gia các lớp học tiếng Việt vào tối hằng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục