Khánh thành nhà tưởng niệm liệt sỹ tại di tích Trạm Phẫu

Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã khánh thành Nhà tưởng niệm và dâng hương anh linh các liệt sỹ tại Di tích Trạm Phẫu.
Khánh thành nhà tưởng niệm liệt sỹ tại di tích Trạm Phẫu ảnh 1Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 26/7, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã khánh thành Nhà tưởng niệm và dâng hương anh linh các liệt sỹ tại Di tích Trạm Phẫu trong khu vực rừng phòng hộ Xuân Vinh, thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn).

Hàng trăm đồng bào, chiến sỹ, những người đã từng sống, điều trị tại Trạm Phẫu trong thời kỳ chiến tranh đã về dự, dâng hương và tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại đây.

Công trình Nhà tưởng niệm Trạm Phẫu được huyện Hoài Nhơn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng từ ngân sách xây dựng các hạng mục chính như đường bậc cấp dài 200 mét, nhà và bia tưởng niệm. Huyện còn phối hợp cùng ngành kiểm lâm xây dựng tuyến đường lâm sinh kết hợp băng cản lửa dài gần 2km để dẫn vào khu nhà tưởng niệm.

Trạm Phẫu được xây dựng năm 1971 thuộc Huyện đội Hoài Nhơn để điều trị thương, bệnh binh. Trong các ngày 24 và 25/7/1972, quân Mỹ ngụy đã càn quét khu vực này và giết hại 17 y sỹ, y tá, điều dưỡng và thương binh.

Trong số 17 liệt sỹ trên, còn 5 thương binh vừa đến điều trị khi địch càn quét và đã hy sinh, cho đến nay vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Di tích Trạm Phẫu cho đến nay vẫn chưa được công nhận là di tích lịch sử.

Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Trương Công Tịnh cho biết nhà tưởng niệm và khu di tích Trạm Phẫu sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng sáng ngời, giúp lớp lớp người con Hoài Nhơn, Bình Định phát huy truyền thống của một địa phương anh hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục