Khánh thành Phòng Truyền thống Ban Đối ngoại TƯ

Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Lễ khánh thành Phòng Truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Đối ngoại của Đảng.
Ngày 29/10, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Lễ khánh thành Phòng Truyền thống và gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Đối ngoại của Đảng (1/11/1949 – 1/11/2009).

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các thế hệ lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương.

Phòng Truyền thống là nơi vinh danh những thành tích mà Ban Đối ngoại Trung ương được Đảng và Nhà nước trao tặng trong 60 năm qua, trong đó có khu trưng bày ảnh, hiện vật qua 3 giai đoạn xây dựng và phát triển của Ban Đối ngoại Trung ương gồm giai đoạn 1 (1949-1975), giai đoạn 2 (1975-1986), giai đoạn 3 (1986 đến nay).

Nhiều bức ảnh mang tính chất lịch sử, hiện vật phản ánh từng giai đoạn trong quá trình hoạt động xuyên suốt 60 năm qua của Ban Đối ngoại Trung ương đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại của Đảng và là niềm tự hào của nhiều thế hệ làm công tác đối ngoại qua các thời kỳ.

Cùng ngày, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1/11/1949 – 1/11/2009).

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng và chặng đường phấn đấu của Ban Đối ngoại Trung ương.

Trải qua 60 năm thành lập và phát triển, những đóng góp của Ban Đối ngoại Trung ương gắn liền với những thành tựu to lớn về đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc, thực dân, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc tập hợp lực lượng và hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ, chi viện cho Cách mạng Việt Nam.

Thời kỳ đổi mới, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển qua các kỳ Đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Đảng, tham mưu và triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Hiện Việt Nam có quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước, Đảng có quan hệ với 222 Đảng ở 115 nước trên thế giới.

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã trao 34 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại của Đảng” tặng các cán bộ lãnh đạo có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục