Khánh thành tôn tạo Khu di tích bà Hoàng Thị Loan

Sáng 3/5, công trình tôn tạo Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ đã được khánh thành tại xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An.
Sáng 3/6, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Hưng Yên, Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp đã tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, đã gửi lễ và lẵng hoa kính dâng lên Bà Hoàng Thị Loan.

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gia đình bà Hoàng Thị Loan là một hiện thân mẫu mực về sự cống hiến và hy sinh vô cùng to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Khu di tích Kim Liên, trong đó có khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, là di sản vô giá của Đảng, Nhà nước và của dân tộc. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan là nơi để các thế hệ con cháu người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến thăm viếng, đời đời ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng ngưỡng mộ bà - một người phụ nữ, một mạch nguồn lớn lao, thanh khiết đã sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tu bổ, tôn tạo Khu di tích Kim Liên trong những ngày linh thiêng này. Nghệ An là một trong những vùng “địa linh nhân kiệt”, nơi có hàng ngàn di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Khu di tích Kim Liên là một trong bốn Khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 18/7/2003, với 10 dự án thành phần. Việc bảo tồn, tôn tạo khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án.

Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo khu mộ bà Hoàng Thị Loan là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với người Mẹ Làng Sen đã có công sinh thành, nuôi dưỡng người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, đồng bào cả nước ghi nhớ công ơn của bà Hoàng Thị Loan - một tấm gương tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam; đồng thời hiểu rõ thêm về thân thế, sự nghiệp, giá trị tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh, ở lưng chừng dãy núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Khu mộ của Bà được xây dựng năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trong Dự án quy hoạch tôn tạo và bảo tồn Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, với tầm vóc của một di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Tháng 7/2010, mộ bà Hoàng Thị Loan một lần nữa được tiến hành tôn tạo. Qua một năm xây dựng, các công trình bảo tồn, tôn tạo đã hoàn thành các hạng mục theo dự án, với diện tích rộng 65,2ha. Khu mộ có 2 cổng: cổng đón và cổng kết, đoạn đường từ cổng đón đến cổng kết dài 1.260m, từ cổng đón lên đến mộ bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc, từ mộ xuống đến cổng kết có 242 bậc, ghép đá vuông vức, lan can uốn lượn theo nếp núi, xen kẽ là những giàn hoa được bố trí làm nơi nghỉ chân cho du khách.

Từ cổng đón đi lên vài trăm mét có ngôi mộ cụ Hà Thị Hy (bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng được tôn tạo đẹp. Đường đi lên từ mộ cụ Hà Thị Hy đến mộ bà Hoàng Thị Loan được đặt 33 đóa hoa sen bằng đá, tượng trưng cho 33 năm của cuộc đời bà, mỗi đóa sen là một ngọn đèn tỏa sáng lung linh.

Đường từ mộ bà đi xuống đến cổng kết cũng được bố trí nhiều cây đèn đá. Bên trên ngôi mộ, một dàn mái che với kết cấu các cột bê tông, hai đầu đao, cùng mái che lợp ngói mũi hài cách điệu theo hình tượng chiếc khung cửi, con thoi và dải lụa vắt ngang. Mái che vừa tạo không khí trang nghiêm, ấm cúng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người hành lễ khi mưa, nắng. Xung quanh phần sân hành lễ có lan can và bồn hoa. Tại nền sân thượng hình bán nguyệt trước ngôi mộ dựng một tấm bia lớn (bằng đã đen) tạc tiểu sử và công lao của bà Hoàng Thị Loan.

Đường lên và xuống khu mộ được làm thành nhiều bậc đá luồn giữa rừng thông, giống như hai dải lụa đào xõa xuống từ khung cửi. Phần mộ ốp đá hoa cương, đá cẩm thạch liền khối có độ dày từ 6 đến 9 cm. Tất cả những họa tiết, hoa văn trang trí cho công trình đều cách điệu từ hoa Sen, hình tượng của người Mẹ làng Sen đã có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cạnh mộ có hai cụm hoa giấy do tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) trồng vào dịp làm lễ khánh thành khu mộ lần thứ nhất (ngày 16/5/1985) nay được giữ lại, cắt tỉa nghệ thuật cho phù hợp với cảnh quan ngôi mộ vừa mới được tôn tạo.

Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan là điểm nhấn quan trọng trong quần thể Khu di tích Kim Liên. Công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh, mà còn là điểm dừng chân ý nghĩa của du khách thập phương trong hành trình về với Nam Đàn, quê hương Bác.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã cắt băng khánh thành, dâng hương trước mộ bà Hoàng Thị Loan.

Lễ khánh thành Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan là sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Kim Liên./.

Dương Đức Dũng-Viết Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục