Khánh thành trạm trung chuyển xe buýt hiện đại

Ngày 10/3, Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông-Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức khánh thành trạm trung chuyển xe buýt Long Biên (khu vực trước cổng chợ Long Biên).

Ngày 10/3, Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông-Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức khánh thành trạm trung chuyển xe buýt Long Biên (khu vực trước cổng chợ Long Biên).
 
Trạm trung chuyển được xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 400.000 euro do Ủy ban châu Âu, vùng Ile de France (Pháp) và thành phố Hanover (Đức) tài trợ.
 
Trạm dài 85m, rộng trên 50m, có thể tiếp nhận 3.000 xe buýt/ngày và hàng nghìn lượt khách, với 6 vị trí đón trả khách, 4 làn đường dành cho xe buýt. Điểm trung chuyển được nối thẳng với ga Long Biên và có điểm đỗ, đón trả khách cho taxi, điểm gửi xe đạp, xe máy.

Việc xây dựng trạm trung chuyển xe buýt tại khu vực gần cầu Long Biên đã giải quyết được tình trạng ùn tắc và xung đột giao thông tại khu vực này.
 
Đây là dự án đầu tiên xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng kết nối với đường sắt với sự tài trợ của Ủy ban châu Âu, vùng Idele France  và thành phố Hanover.
 
Ngoài điểm trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy và Long Biên, từ nay đến năm 2010, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng, cải tạo một loạt các điểm trung chuyển xe buýt tại bến xe Sơn Tây, Phùng, Mỹ Đình, Liên Ninh, bến xe Thường Tín, bến xe Hà Đông và Ba La, Kim Mã, Cầu Giấy, Long Biên./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục