Khánh thành tuyến đường quanh đảo Hòn Tre

Ngày 25/7, chính quyền, nhân dân huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã tổ chức khánh thành và thông xe tuyến đường bộ quanh đảo Hòn Tre.
Ngày 25/7, chính quyền, nhân dân huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã tổ chức khánh thành và thông xe tuyến đường bộ quanh đảo Hòn Tre.

Ngay sau khi cắt băng khánh thành, những chiếc ôtô huyện vừa mới tiếp nhận đã lần đầu tiên lăn bánh chạy quanh hòn đảo trước sự mừng đón của hàng ngàn người dân.
 
Tuyến đường bêtông vòng quanh xã Đảo Hòn Tre này có chiều dài 12km, rộng 6,5m, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng từ nguồn vốn biển đông đảo xa do bộ Quốc phòng đầu tư và xây dựng.
 
Để xây dựng hoàn thành này đúng tiến độ (2 năm), đơn vị thi công đã  phải nổ mìn phá đá giải phóng mặt bằng toàn tuyến quanh đảo, chuyển tải hàng chục ngàn tấn sắt thép, vật liệu xây dựng từ đất liền ra đảo. Đơn vị đã nhận được sự giúp đỡ từ chính quyến địa phương và nhân dân, đặc biệt hơn 200 hộ dân dọc tuyến đường đã di dời nhà cửa và nhận một phần tiền bồi hoàn tượng trưng nhường lại mặt bằng để làm đường quanh đảo.
 
Hòn Tre là hòn đảo trung tâm hành chính-văn hóa-xã hội của huyện đảo Kiên Hải, vì vậy việc xây dựng hoàn thành tuyến đường bêtông vững chắc vòng quanh đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
 
Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, con đường sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo, nhất là đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ du lịch, mà trước mắt là việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch và hải sản khu vực phía tây đảo tại Động Dừa và Bãi Chén./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục