Khánh thành tuyến phà nối Trà Vinh và Sóc Trăng

Tuyến phà Cầu Quang-Đại Ngãi nối liền 2 tỉnh Trà Vinh- Sóc Trăng vừa được đưa vào hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại dịp Tết.
Ngày 5/2, Ban quản lý dự án 7 thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam đã đưa vào hoạt động 4 bến phà thuộc tuyến phà Cầu Quan (Trà Vinh)-Đại Ngãi (Sóc Trăng) nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, kịp đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Trong đó, có 1 bến nằm phía bờ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh); 3 bến còn lại nằm trên địa bàn xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung và xã Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Tuyến phà này là trục giao thông quan trọng kết nối giao thông trên quốc lộ 60 giữa hai tỉnh Trà Vinh-Sóc Trăng.

Đồng thời, thông qua bến phà Cổ Chiên tạo mối giao thông liên hoàn với tỉnh Bến Tre và rút ngắn đáng kể đoạn đường đi Thành phố Hồ Chí Minh./.

Huy Hoàng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục