Khánh thành Viện Huyết học và Truyền máu TW

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ khánh thành tại địa điểm mới tại số 14, Trần Thái Tông kéo dài, Yên Hòa, Cầu Giấy.
Ngày 14/8, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ khánh thành tại địa điểm mới, số 14, Trần Thái Tông kéo dài, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Viện Huyết học-Truyền máu; nhấn mạnh ý nghĩa lần đầu tiên, Bộ Y tế Việt Nam có một Viện chuyên khoa đầu ngành hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cần nhanh chóng ổn định và đưa vào hoạt động hiệu quả; giữ gìn và bảo quản tốt các trang thiết bị để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Ngoài ra Viện cũng cần bố trí sắp xếp và điều trị bệnh nhân hiệu quả nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh nhân trong các bệnh viện Trung ương hiện nay; tăng cường tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong phạm vi pháp luật để tăng nguồn thu hợp pháp cho cán bộ, viên chức toàn Viện.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được khởi công xây dựng ngày 25/12/2006 với diện tích gần 2.100m2, trong đó có 12 tầng sử dụng, 1 tầng hầm và 1 tầng mái có sân đỗ máy bay trực thăng.

Sau gần bốn năm xây dựng, Viện đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2010.Viện được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại, cho phép chẩn đoán và điều trị tất cả các bệnh về máu và cơ quan tạo máu với quy mô 300 giường bệnh nội trú; trong đó có khối huyết học lâm sàng và khối huyết học labo với đầy đủ các labo có thể chẩn đoán sớm, chính xác, theo dõi, điều trị và tiên lượng cho bệnh nhân.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương còn có Trung tâm truyền máu Hà Nội với công suất 150.000 đơn vị máu/năm; đây là cơ sở hiện đại cho phép mở rộng quy mô thu gom và sản xuất các chế phẩm máu đảm bảo cung cấp máu và chế phẩm máu an toàn, có chất lượng cho trên 70 bệnh viện thuộc 16 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục