Khảo sát: Đa số người Mỹ phản đối tham chiến ở Afghanistan và Iraq

Kết quả thăm dò chỉ ra rằng gần 2/3 số người Mỹ được hỏi tin rằng việc Mỹ đưa quân tới Afghanistan và Iraq là một sai lầm, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62% và 63%.
Khảo sát: Đa số người Mỹ phản đối tham chiến ở Afghanistan và Iraq ảnh 1Binh sỹ Mỹ đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán tại sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 16/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một cuộc thăm dò do Trung tâm Associated Press-NORC thực hiện, chỉ có 35% người Mỹ cho rằng việc nước này tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan là “xứng đáng.”

Trong khi đó, tỷ lệ người đồng ý với việc quân đội Mỹ tham chiến ở Iraq là 34%.

Kết quả thăm dò chỉ ra rằng gần 2/3 số người Mỹ được hỏi tin việc Mỹ đưa quân tới Afghanistan và Iraq là một sai lầm, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62% và 63%.

[Mỹ để ngỏ khả năng binh sỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8]

Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa có xu hướng tin rằng việc Mỹ tham gia vào cả hai cuộc chiến tranh là đúng đắn, nhiều hơn không đáng kể so với đảng Dân chủ.

Người dân Mỹ vô cùng lo ngại về mối đe dọa mà các nhóm cực đoan có thể gây ra đối với nước này.

65% số người được hỏi bày tỏ lo ngại về các nhóm cực đoan bên trong nước Mỹ và 50% lo sợ các phần tử cực đoan hoạt động bên ngoài đất nước.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12-16/8, với sự tham gia của 1.729 công dân Mỹ. Sai số thống kê không quá 3,2%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục