Khảo sát: Người dân Mỹ trở nên bi quan hơn về tình hình kinh tế

Theo khảo sát của Fed chi nhánh New York, người dân Mỹ cho rằng xác xuất bị mất việc làm trong năm tới đã tăng lên 16% trong tháng 7/2020, so với mức 15% trong tháng 6.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 23/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 23/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York ngày 10/8 công bố kết quả khảo sát cho thấy, hai tháng sau khi cảm thấy thị trường lao động có chút khởi sắc, người dân Mỹ trở nên bi quan hơn trong tháng 7/2020.

Sự thay đổi này phản ánh tác động của các hạn chế mới do chính quyền các bang và địa phương áp đặt gần đây để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng Bảy, cho thấy khả năng phục hồi kinh tế cũng sẽ chậm lại.

Bộ Lao động Mỹ ngày 7/8 cho hay lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở nước này đã tăng 1,8 triệu việc làm trong tháng 7/2020, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 4,8 triệu việc làm được bổ sung trong tháng Sáu.

[Mỹ phản bác nhận định của IMF về triển vọng kinh tế trong năm 2020]

Theo khảo sát của Fed chi nhánh New York, người dân Mỹ cho rằng xác xuất bị mất việc làm trong năm tới đã tăng lên 16% trong tháng 7/2020, so với mức 15% trong tháng Sáu, cao hơn so với mức trung bình 14,3% trong năm 2019.

Những đồn đoán về tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng cao hơn đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong tháng 7/2020, sau ba tháng giảm liên tiếp.

Trong khi đó, những người có việc làm vẫn tiếp tục công việc của mình, còn xác xuất trung bình lao động sẽ tự nguyện bỏ việc không đổi ở mức 18,9%, thấp hơn mức trung bình 21% trong năm 2019.

Lạm phát được dự báo tăng nhẹ trong tháng 7/2020, với lạm phát trung bình cho năm tới sẽ tăng lên 2,9%, so với mức 2,7% trong tháng Sáu. Những người tiêu dùng dưới 40 tuổi cho rằng lạm phát dự kiến sẽ tăng mạnh.

Khảo sát về kỳ vọng của người dân được Fed chi nhánh New York thực hiện hàng tháng với sự tham gia của 1.300 hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục