Khảo sát thực hiện chính sách lao động ở Đồng Nai

Ngày 25-26/7, Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động ở Đồng Nai.
Trong hai ngày 25-26/7, Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động, việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai là khu vực kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, có 31 khu công nghiệp đã được Chính phủ cho phép thành lập. Đến nay đã có 1.177 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động, trong đó có 710/858 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 222/319 doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong các khu công nghiệp.

Đồng Nai là tỉnh có tháp dân số trẻ, dân số trong độ tuổi lao động chiếm 65,54%. Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 1.415.000 người, tập trung nhiều nhất ở các ngành công nghiệp chế biến với 30,68 %. Tỷ lệ lao dộng được đào tạo trên tổng số lao động đang làm việc chiếm khoảng 54%, trong đó có 43,2 % lao động đã qua đào tạo nghề. Hàng năm các trường, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn đào tạo khoảng 60.000 lao động…

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội, từ năm 2008 đến nay, Sở đã phối hợp với các ban ngành và các địa phương tổ chức 236 lớp tập huấn Pháp luật lao động cho gần 24.000 lượt người sử dụng lao động và các ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Từ đó, việc tuyển dụng lao động ở hầu hết trong các doanh nghiệp đều thực hiện đúng theo pháp luật lao động; việc triển khai đăng ký thang, bảng lương, trả lương cho người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn lao động và giải quyết tranh chấp lao động… đã được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đồng Nai vẫn còn gặp những tồn tại và khó khăn vướng mắc. Để thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm thông qua và ban hành Luật Việc làm; có quy định, hướng dẫn trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nếu trong Luật Việc làm không quy định vấn đề này thì nên nghiên cứu bổ sung…

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Đồng Nai về thực hiện chính sách pháp luật của người lao động, nhờ đó số vụ đình công trong sáu tháng đầu năm nay có xu hướng giảm. Sau khi đi khảo sát tình hình lao động - việc làm ở Đồng Nai, kết hợp với ý kiến đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ kiến nghị với Quốc hội sớm hoàn thiện và ban hành Luật Việc làm./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục