"Khát" nước sạch giữa khu du lịch Bãi Cháy

Tuy sống giữa trung tâm khu du lịch nổi tiếng Bãi Cháy, nhưng 79 hộ dân ở tổ 8, khu 10, phường Bãi Cháy thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng từ hàng chục năm mà qua.
Tuy sống giữa trung tâm khu du lịch nổi tiếng Bãi Cháy (Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nhưng 79 hộ dân ở tổ 8, khu 10, phường Bãi Cháy thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng từ hàng chục năm mà qua.

Ông Khổng Xuân Thạnh, Tổ trưởng dân phố tổ 8 cho biết, từ trước đến nay, 79 hộ dân ở đây chưa hề có nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Để có được nguồn nước phục vụ cho nhu cầu tối thiểu, các hộ dân đều phải lắp đặt hệ thống máng nước chạy ngoằn nghèo từ mái nhà xuống để hứng nước mưa.

Để hứng được nhiều nước, có hộ đã xây hẳn một cái sân hay căng bạt để hứng mỗi khi trời đổ mưa. Những giọt nước mưa quý báu được các hộ dân sử dụng một cách dè sẻn, quay vòng. Một chậu nước được dùng để rửa rau, vo gạo, sau đó dùng tưới cây, xả vệ sinh...

Có những gia đình diện tích nhà chỉ vài chục m2 nhưng có đến 5-6 cái bể chứa nước. Tuy nhiên vào những tháng ít mưa thì có nhiều bể cũng vẫn rơi vào tình trạng "khát vẫn hoàn khát".

Đứng giữa đám xô, chậu, chum vại hứng nước, ông Lê Trọng Đắc ngao ngán: "Tôi chuyển về đây sống từ năm 1989 nhưng trong suốt 20 năm ấy cũng là quãng thời gian gia đình tôi sống trong cảnh không có nước máy phục vụ cho sinh hoạt. Cả một năm, 15 nhân khẩu trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy tháng mùa mưa để hứng từng giọt nước dùng cho sinh hoạt".

Không chịu sống chung với tình trạng này, nhiều hộ đã chủ động khoan giếng nhưng trong số 79 hộ dân chỉ vài hộ khoan được nguồn nước giếng ngầm sạch còn lại thì nước lúc đen xì toàn than, lúc đỏ ngầu vì nhiễm sắt...

Cũng theo ông Thạnh, khi không có mưa, các hộ dân phải mua nước do xe téc chở đến nhưng với cái giá cắt cổ là 50.000 đồng/m3 nước, cao gấp gần chục lần so với giá nước sinh hoạt bình thường mà mỗi lần mua cũng phải đi kêu cứu mãi mới được. Ở đây, trung bình một tháng mỗi hộ phải sử dụng khoảng 20m3 nước, tính ra chi phí sẽ là 1 triệu đồng chỉ cho tiền nước sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Thiếp, Phó Giám đốc Xí nghiệp nước Bãi Cháy (Công ty thi công và cấp nước Quảng Ninh) cho biết, do khu dân cư này hiện nằm ở điểm cuối nguồn áp lực của trạm cấp nước cho khu Công nghiệp Cái Lân, độ cao địa hình sống lại lên tới 50m nên hệ thống máy bơm hiện nay của xí nghiệp không thể đáp ứng được yêu cầu.

Để có thể cấp nước cho những hộ dân này cần phải xây dựng thêm một trạm bơm, bể chứa. Hơn nữa khu vực những hộ dân sinh sống lại nằm gần hành lang bảo vệ của đường ống xăng dầu nên tìm kiếm địa điểm xây trạm bơm cũng khá khó khăn.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cho biết, phường đang cùng với xí nghiệp nước xây dựng phương án sau đó sẽ trình với thành phố Hạ Long để xin kinh phí xây trạm bơm, giải phóng mặt bằng...

Và trong khi chờ đợi, để chống chọi với "cơn khát", 79 hộ dân ở Tổ 8, khu 10 vẫn tiếp tục mòn mỏi đợi chờ những cơn mưa hoặc phải bấm bụng mua nước sạch với giá cắt cổ./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục