Khát vọng hòa bình qua cầu truyền hình “Mùa Xuân đầu tiên”

Tối 27/4, cầu truyền hình đặc biệt "Mùa Xuân đầu tiên" được thành phố Hà Nội kết hợp với TP Hồ Chí Minh và VTV được tổ chức tại hai điểm cầu.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn niền Nam, thống nhất đất nước, tối 27/4, chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Mùa Xuân đầu tiên" được thành phố Hà Nội kết hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại hai điểm cầu là nhà thi đấu Nguyễn Du (Thành phố Hồ Chí Minh) và trường quay ngoài trời Hà Nội.

Tham dự chương trình có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình đặc biệt “Mùa Xuân đầu tiên,” ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn các chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Thành phố Hồ Chí Minh, vì sự nghiệp độc lập, thống nhất đất nước; khẳng định những cán bộ, người dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang thể hiện lòng quyết tâm cùng với Hà Nội và cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chương trình được thiết kế với ba phần: Đất nước ngày Xuân, Những giờ phút thiêng liêng và Lòng yêu nước.

Qua chương trình, khán giả được gặp nhiều khách mời đặc biệt, phóng viên chiến trường, những chiến sỹ cách mạng, những người đã từng đi qua chiến tranh với biết bao xương máu và nước mắt, những người con xa quê hương trở về trong ngày độc lập.

Ngoài ra, chương trình còn đem đến cho khán giả ý kiến của các nhà lãnh đạo, người dân, văn nghệ sỹ, chiến sỹ, thể hiện khát vọng hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ của nhiều thế hệ người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Chương trình kết thúc với bài hát múa: “Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh,” khép lại một buổi giao lưu nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sau 40 năm ngày đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục