Khedira "khiêu chiến"

Khedira tiếp nối Mueller "khiêu chiến" với Ballack

Chỉ một ngày sau khi Mueller bày tỏ sự khó chịu với Ballack, Sami Khedira cũng tuyên bố không muốn tiền vệ này trở lại đội tuyển.
Chỉ một ngày sau khi Thomas Mueller bày tỏ sự khó chịu với Michael Ballack, Sami Khedira cũng lên tiếng khẳng định không muốn tiền vệ này trở lại đội tuyển.

Tân binh của Real Madrid cho rằng, Ballack cần phải chứng minh khả năng thực sự của mình ở thời điểm hiện tại chứ không nên quá dựa nhiều vào sự cống hiến trong quá khứ.

Phát biểu trên trang tribalfootball.com, Sami Khedira nói: "Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ballack đã có những đóng góp không nhỏ cũng như tạo nên sự khác biệt rất lớn cho đội tuyển Đức ở một số giải đấu lớn. Song bằng tất cả sự tôn trọng với anh ấy, tôi nghĩ điều đó sẽ không còn xảy ra lâu nữa."

"Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng, tôi cũng thi đấu không hề mờ nhạt chút nào trong đội tuyển Đức. Tôi cũng có phong cách thi đấu riêng của mình để có thể đóng góp cho đội tuyển, hy vọng điều đó sẽ thành công để giúp đội tuyển giành chiến thắng," tiền vệ này cho biết thêm.

Những phát biểu của Sami Khedira một lần nữa cho thấy, con đường trở lại đội tuyển Đức của Michael Ballack đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi mà lần lượt các đồng đội tỏ ra bất hợp tác với anh.

Trước đó, Philipp Lahm cũng đã công khai không chịu trả chiếc băng đội trưởng cho Ballack và trong ngày hôm qua Mueller cũng cho rằng anh xứng đáng khoác chiếc áo số 13 mà bấy lâu nay tân binh của Bayer Leverkusen từng mang./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục