Khen tặng các nghệ sỹ phục vụ kiều bào và quân dân Trường Sa

Tập thể và cá nhân Đoàn văn nghệ năm 2015-2016 được tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác phục vụ kiều bào ở nước ngoài và quân dân quần đảo Trường Sa.
Khen tặng các nghệ sỹ phục vụ kiều bào và quân dân Trường Sa ảnh 1Giao lưu văn nghệ tại đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ trao giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tặng tập thể và cá nhân Đoàn văn nghệ năm 2015-2016 có thành tích trong công tác phục vụ kiều bào ở nước ngoài và quân dân quần đảo Trường Sa.

Trong dịp này, một tập thể được trao tặng giấy khen là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và 26 cá nhân thuộc các đoàn (Nhà hát Tuổi trẻ, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội).

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi lời cảm ơn tới các nghệ sỹ đã vượt qua khó khăn, mang lời ca tiếng hát đến với kiều bào ở nước ngoài và quân dân ở quần đảo Trường Sa; mong muốn các nghệ sỹ tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài cho biết hiện có tới 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sống trên 108 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những người Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn nhận được sự động viên tinh thần từ đất nước, trong đó có những tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ ở trong nước đến biểu diễn, giúp bà con gắn kết lại gần hơn với quê hương đất nước.

Với tinh thần đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn có nhiều đoàn nghệ thuật song hành với Ủy ban, để có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bày tỏ cảm xúc về những chuyến đi biểu diễn phục vụ kiều bào ở nước ngoài và chiến sỹ quần đảo Trường Sa, Trung úy Dương Thị Tú, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội chia sẻ: “Tôi vinh dự được 3 lần cùng đoàn công tác đi biểu diễn tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và 2 lần đi biểu diễn phục vụ kiều bào ở Thái Lan, nhân dịp Tết Nguyên đán. Lần nào tôi cũng thấy xúc động, bởi tình cảm của kiều bào và chiến sỹ Trường Sa luôn hướng về quê hương đất nước. Tôi mong muốn có nhiều dịp được mang lời ca tiếng hát đi biểu diễn phục vụ kiều bào ở nước ngoài và chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục