Khen thưởng 5 công dân dũng cảm cứu nạn

Ngày 31/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ khen thưởng 5 công dân vì đã dũng cảm cứu sống 35 người bị nạn trong vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 25/1 tại địa phận xã Quảng Hải.

Ngày 31/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ khen thưởng 5 công dân vì đã dũng cảm cứu sống 35 người bị nạn trong vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 25/1 tại địa phận xã Quảng Hải.
 
Kèm theo giấy khen, mỗi người - Trần Quốc Thắng, Trần Quốc Hoàn, Mai Xuân Luyện, Mai Xuân Phong (ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Hoàng Văn Út (xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch) - còn được huyện thưởng 1 triệu đồng.
 
Trước đó, ngày 30/1, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn, đã vào thăm hỏi, chia buồn cùng bà con bị nạn ở xã Quảng Hải.
 
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gặp và trao tặng 5 công dân nói trên mỗi người 3.000.000 đồng, quà của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải.
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, để kịp thời khen thưởng những đoàn viên, thanh niên đã dũng cảm tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vụ chìm thuyền ngày 25/1 tại xã Quảng Hải./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục