Khen thưởng ba người dân dũng cảm truy bắt tội phạm ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho ba cá nhân dũng cảm truy bắt tội phạm.
Khen thưởng ba người dân dũng cảm truy bắt tội phạm ở Bình Phước ảnh 1Đại diện cơ quan chức năng tặng bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 6/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho ba cá nhân gồm ông Lê Bá Dũng (49 tuổi), Đoàn Bá Huy (40 tuổi) cùng ngụ khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) và anh Mai Đăng Công (36 tuổi) ngụ khu phố 2 (phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) vì đã dũng cảm truy bắt tội phạm.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 9/4, anh Mai Đăng Công đang bán đồ ăn sáng cho công nhân thì nghe tiếng truy hô của chị Lê Thị Huyền, trú tại huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) về việc chị bị đối tượng Đinh Thanh Tú, trú tại huyện Phú Riềng, lấy trộm xe máy và đang bỏ chạy.

Anh Công đã dũng cảm đuổi theo Tú qua nhiều tuyến đường, đến Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài thì bắt giữ được Tú cùng tang vật.

[Biểu dương Cảnh sát giao thông Bình Dương truy bắt thuốc lá lậu]

Trước đó, vào rạng sáng 3/3, ông Lê Bá Dũng đang tưới cây trước nhà thấy hai đối tượng đi xe máy đến dãy trọ đối diện thì dừng lại, một đối tượng sau đó đi vào dãy trọ.

Nghi ngờ đây là đối tượng trộm cắp nên ông Dũng đã theo dõi và phát hiện Nguyễn Minh Sáng tiến đến bẻ khóa chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37N1-686.54 đang trước một phòng trọ.

Ông Dũng đã qua nhà ông Đoàn Bá Huy ở kế bên thông báo sự việc rồi cả hai người cùng đi qua dãy trọ.

Lúc này, đối tượng ngồi chờ ở ngoài bỏ chạy trước. Sáng cũng bỏ chạy nhưng đã bị ông Dũng và ông Huy truy đuổi, khống chế bắt giữ rồi giao cho Công an phường Tân Phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục