Khen thưởng các đơn vị phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng tại ấp Suối Cao A, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).
Khen thưởng các đơn vị phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh ảnh 1Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/Vietnam+)

Chiều 19/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh); Công an 2 huyện Gò Dầu và Trảng Bàng, mỗi đơn vị 15 triệu đồng do đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng tại ấp Suối Cao A, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh và Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phước Đông​-Bời Lời, mỗi đơn vị đã gửi tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc gửi lời chúc mừng đến Ban chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truy bắt tội phạm với thời gian sớm nhất và đã thu lại toàn bộ số vàng đã bị cướp trước đó (do các nghi can còn cất giấu chưa kịp tẩu tán) trả lại cho bị hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, từ nay đến năm 2020, tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai đồng bộ lắp đặt hệ thống camera giao thông và an ninh trên tất cả các tuyến đường chính của tỉnh, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì qua vụ án cướp tiệm vàng Kim Phụng đã cho thấy tác dụng của camera an ninh trong truy bắt tội phạm. 

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 16/12, tại tiệm vàng Kim Phụng, thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu xảy ra một vụ cướp tài sản.

Đối tượng đeo khẩu trang, xịt hơi cay vào chủ tiệm vàng, dùng dao tự chế đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi 5,8 lượng vàng 18k trong tủ và lên xe môtô trốn thoát về hướng huyện Trảng Bàng (Tây Ninh)-Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đến hiện trường, điều tra, xác minh, truy xét đối tượng.

Qua trích xuất đối tượng từ hệ thống camera của tiệm vàng và công tác điều tra, xác minh, Công an xác định có 4 đối tượng đi trên 2 xe môtô hiệu Exciter, một chiếc màu xanh không biển kiểm soát và một chiếc màu đỏ biển kiểm soát 53T3-3461, hung khí đối tượng sử dụng gồm bình xịt hơi cay, dao tự chế. 

Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thành lập Ban chuyên án, chỉ đạo tổ chức rà soát lại tất cả đối tượng các băng nhóm trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn trộm cướp.

Kết quả phát hiện, trước khi gây án, các đối tượng có đến tiệm tạp hóa của anh Nguyễn Thạnh Phát, ở ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, mua 2 đôi găng tay để gây án và qua nhiều hình ảnh trích xuất từ các nguồn camera gần hiện trường, Ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng ngay buổi chiều sau khi chúng gây án. 

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định nhóm của Khoa "máu lạnh" gồm các đối tượng Nguyễn Hồng Khắc, sinh năm 1986, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Võ Tấn Quốc, sinh năm 1994, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng; Lê Văn Khoa, sinh năm 1990 và Lê Văn Phương, sinh năm 1994 , cùng ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án.

Đến 9 giờ ngày 17/12, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng mời Khoa, Phương về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Qua nhiều giờ đấu tranh, Khoa và Phương khai nhận đã thực hiện vụ cướp trên. Sau đó, vào tối ngày 18/12 , Võ Tấn Quốc và Nguyễn Hồng Khắc cũng lần lượt ra đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất các thủ tục để khởi tố các bị can trong vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục