Khen thưởng phá nhanh vụ án giết 5 người tìm trầm

UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng 50 triệu đồng cho các cơ quan chức năng và ban chuyên án đã phá nhanh vụ giết 5 người tìm trầm.
Chiều 9/4, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về kết quả điều tra phá vụ án “Giết người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra ngày 23/3/2013 tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào tiếp giáp với địa phận xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Cường đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tội phạm, đặc biệt những cố gắng, nỗ lực vượt mọi khó khăn phá án thành công trong thời gian ngắn nhất.

Chủ tịch Nguyễn Đức Cường yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước bạn Lào đấu tranh với các đối tượng, tuân thủ theo pháp luật giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã khen thưởng 50 triệu đồng cho các cơ quan chức năng và ban chuyên án trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

[Thưởng "nóng" Ban chuyên án vụ giết 5 phu trầm]

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đại diện ban chuyên án cho biết khoảng 19 giờ ngày 27/3/2013, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc 5 người dân đi tìm trầm đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc và bị giết chết tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào tiếp giáp địa phận xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong và ngoài nước, gây phức tạp tình hình an ninh biên giới và trong đồng bào dân tộc thiểu số, xảy ra ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào, trên địa bàn rừng núi hiểm trở, hiện trường bị xáo trộn, tử thi đã được gia đình nạn nhân đưa về quê chôn cất trước khi cơ quan công an nhận được thông tin về vụ án. Bên cạnh đó, vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm có vũ khí nguy hiểm, gây án liều lĩnh, hành vi dã man.

Vượt lên điều kiện điều tra gặp rất nhiều gian nan, nguy hiểm nhưng các lực lượng tham gia chuyên án đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của ban chuyên án, tổ chức triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, bước đầu đã đạt được hiệu quả cao, phá án thành công. Tám ngày kể từ khi nhận tin báo tội phạm, các cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ và bắt được cả 3 đối tượng gây án, bảo vệ an toàn lực lượng.

Cũng theo Đại tá Trần Đức Việt, hiện nay cơ quan chức năng đang củng cố thủ tục tố tụng hình sự đúng pháp luật Việt Nam hiện hành và hiệp định tương trợ tư pháp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; khai quật, giám định tử thi; tiếp tục đấu tranh với các bị can và củng cố chứng cứ để sớm đưa tội phạm ra truy tố, xét xử trước pháp luật./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục