Khép đàm phán, mở nguy cơ bất ổn ở Honduras

Không nhận được sự hợp tác của chính phủ tiếm quyền, phía Tổng thống Honduras bị phế truất đã khép lại khả năng thương lượng.
Không nhận được sự hợp tác của chính phủ tiếm quyền, đêm 22/10, các nhà đàm phán của Tổng thống Honduras bị phế truất Manuel Zelaya đã ra tuyên bố kết thúc 16 ngày đối thoại không hiệu quả và khép lại khả năng thương lượng giữa các bên.

Chính phủ bị lật đổ khẳng định không thể tiếp tục đối thoại và đưa ra những thời hạn chót tiếp theo cho chính phủ của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti.

Bất kỳ đề xuất mới nào từ các nhà đàm phán của chính phủ tiếm quyền sẽ phải trình Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) xem xét.

Chính phủ bị lật đổ nhất quyết sẽ không xem xét bất kỳ đề nghị nào từ phía chính phủ tiếm quyền mà không bao gồm cả điều kiện phục chức cho Tổng thống Zelaya.

Trước đó, ông Zelaya đã đặt thời hạn chót là nửa đêm 22/10, Chính quyền Micheletti phải chấp nhận phục chức cho ông, nếu không cuộc đàm phán sẽ kết thúc.

Đại diện Chính quyền Micheletti khẳng định vẫn mở cửa đối thoại và sẽ đưa ra đề xuất mới vào sáng 23/10. Tuy nhiên, nhà thương lượng chính của Tổng thống bị lật đổ Zelaya, ông Victor Meza, nhận định đây chỉ là động thái nhằm kéo dài thời gian và ông Micheletti không hề có ý định từ chức.

Hiện chính quyền của ông Micheletti đang xúc tiến chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 29/11 tới, coi đây là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước Trung Mỹ này.

Tuy nhiên, chính phủ các nước trong khu vực, bao gồm cả Mỹ, cảnh báo sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu ông Zelaya không được phục chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục