Khi các quý bà "đối nhân, xử thế"

Phần thi ứng xử được coi là “nóng” nhất ở các cuộc thi hoa hậu nói chung, nhưng xem ra lại không khó với các quý bà ở cuộc thi Hoa hậu Quý bà VN 2009.
Phần thi ứng xử , vòng sơ khảo khu vực phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8.

Phần thi này được coi là “nóng” nhất ở các cuộc thi hoa hậu nói chung, nhưng xem ra không làm khó nổi các quý bà.

Trước những câu hỏi quả là không đơn giản của Ban giám khảo gồm những tên tuổi đều “đáng nể” như giáo sư, tiến sĩ Lê Gia Vinh, Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng; nhà văn Chu Lai, nghệ sĩ Nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam..., các “Quý bà” đã thể hiện sự khôn ngoan, độ “chín” theo tuổi tác cũng như những trải nghiệm cuộc sống vô cùng đáng quý đối với phần thi “trí tuệ” này.

Trả lời câu hỏi “định nghĩa thế nào là một quý bà thành đạt”, thí sinh số 01, Nguyễn Hoàng An của Hà Nội, một kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Đại Dương, cho biết theo cô, thành đạt nghĩa là làm tốt phần công việc của mình, được xã hội đánh giá và công nhận.

Còn với Lê Hoài Anh, số báo danh 03, quản lý kênh bán hàng trực tiếp của Công ty mỹ phẩm Đẹp lại khẳng định, đó là người phụ nữ làm tốt “trọng trách” của mình ở cả hai cương vị là người mẹ, người vợ trong gia đình và là một công dân ngoài xã hội!

Nhận được câu hỏi khá hay “Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì”, thí sinh số 04, Vũ Thị Thùy Dung, Tổng Giám đốc Công ty N.T.C Việt Nam khiến cả khán phòng bất ngờ nhưng cũng cảm động khi tâm sự rất thật rằng: đó là được làm mẹ. "Với Dung, giây phút làm mẹ rất thiêng liêng. Khi sinh con đầu lòng, Dung rất xúc động khi nhìn thấy đứa con của mình và cô cũng thấy “hạnh phúc” với cảm giác từ một người phụ nữ trẻ tuổi, bước sang làm mẹ, với những trách nhiệm cao cả hơn, lớn hơn, là làm thế nào để nuôi dạy con mình thật tốt, sau này có thể giúp ích cho xã hội. Có lẽ, cảm giác này cũng là điều nhiều người phụ nữ trải qua, nhưng với Dung, nó thật sự đặc biệt", Dung nói.

Cũng lại quan niệm về sự thành đạt, thí sinh mang số báo danh 15, Nguyễn Thị Hạnh đến từ Nam Định cho rằng, dù là một quý bà thành đạt, giữa sự nghiệp và gia đình, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, là một phụ nữ trong xã hội hiện đại, nên mỗi người phụ nữ cũng cần biết cân bằng giữa công việc gia đình và xã hội; cần xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc, nuôi dạy con cái chăm ngoan, khỏe mạnh; nhưng cũng không được ngừng trau dồi kiến thức, trí tuệ để có thể làm tốt trách nhiệm xã hội của mình!

Thí sinh Đào Tuyết Lan đến từ Hải Phòng, một kiến trúc sư tài năng lại khiến Ban giám khảo “gật gù” với câu trả lời "nếu không đạt danh hiệu trong cuộc thi này, có thể cũng sẽ có chút buồn, nhưng cũng không vì thế mà cho rằng mình không phải là một quý bà đẹp và thành đạt. Bởi lẽ, đây chỉ là danh hiệu trong phạm vi một cuộc thi, còn cuộc sống là vô số những cuộc thi khác nhau."

Với số báo danh 33, Hàn Bích Ngọc, một trong những thí sinh được yêu mến với câu trả lời thật khéo, mà cũng thật chân thành. Khi được hỏi, “nếu chồng bạn hy sinh rất nhiều và tạo điều kiện cho bạn làm việc, nên bị gọi là “mặc váy” thì bạn sẽ nói gì?”, cô đã khẳng định: lâu nay, chồng cô luôn là người sát cánh bên cô trong mọi chặng đường, dù khổ đau, hạnh phúc.

Người đàn ông là trụ cột trong gia đình, nếu chồng cô hy sinh vì cô, giúp cho cô có thể thành đạt, thì càng đáng để cho cô trân trọng hơn. Thái độ của người khác với người chồng cũng xuất phát từ thái độ, cách đối xử của người vợ với chồng. “Nếu em trân trọng chồng em thì họ không thể không tôn trọng chồng em được!”, Bích Ngọc khẳng định.

Còn rất nhiều những câu hỏi khác được đưa ra, đều nhận được những câu trả lời rất khôn ngoan, nhưng cũng rất chân thật từ các quý bà. Có lẽ, đây là một phần thi không quá khó khiến các quý bà “khổ sở” như với các cuộc thi hoa hậu lâu nay. Đó cũng chính là một thành công của cuộc thi lần này!.

Vòng sơ khảo Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 khu vực phía Bắc, diễn ra từ ngày 17 đến 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của 40/87 thí sinh lọt vào vòng sơ khảo.

Số thí sinh còn lại sẽ dự thi vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 27/8 đến 1/9 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Thành phố Vũng Tàu vào ngày 26/9./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục