Khí hậu Bắc Âu tạo điều kiện cho muỗi hổ phát triển

Khí hậu Bắc Âu sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của muỗi hổ, loài vật trung gian gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm.
Theo những mô hình phát triển khí hậu công bố ngày 25/4 trên tạp chí “Royal Society” của Anh, khí hậu ở Bắc Âu có nguy cơ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của muỗi hổ, loài vật trung gian gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm.

Aedes albopictus, được gọi một cách chung chung là muỗi hổ, là loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt Chikungunya, sốt vàng da hay virus Tây sông Nil. Từ nhiều thập kỷ qua, loài muỗi này đã phát triển mạnh trên thế giới, tại những vùng phi nhiệt đới. Đến châu Âu vào cuối những năm 70 thông qua việc trú ẩn trong các loại hàng hóa, muỗi hổ hiện đã xuất hiện tại 17 nước châu Âu, trong đó có Pháp.

Tại Pháp, muỗi Hổ đã tới sinh sống tại các vùng như Alpes-Maritimes (2004), Haute-Corse (2006), Corse-du-Sud và Var cũng như tại vùng les Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône và vùng Đông Nam nước này. Trong năm qua, loài muỗi trên đã được xác nhận tại vùng Aquitaine và các nhà chức trách của Pháp đã thông báo việc tăng cường giám sát muỗi hổ tại khu vực giáp biển Đại Tây Dương.

Theo các nhà nghiên cứu của Trường đại học Liverpool của Anh, sự kết hợp giữa các điều kiện khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa) và những nhân tố về môi trường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi hổ phát triển.

Sử dụng một công cụ mô hình hóa thông tin để giả vờ có các xu hướng thời tiết trong giai đoạn 2030-2050, các nhà nghiên cứu trên cho biết những xu hướng tương tự có thể xảy ra trong tương lai với nguy cơ gia tăng số lượng muỗi hổ ở Bắc Âu và giảm số lượng muỗi này ở Nam Âu./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục