Khí oxy xuất hiện trong khí quyển cách đây 3 tỷ năm

Khí oxy xuất hiện trong bầu khí quyển cách đây 3 tỷ năm, chứ không phải là 2,3 tỷ năm như ước đoán trước đây của các nhà khoa học.
Khí oxy đã xuất hiện trong bầu khí quyển Trái Đất sớm hơn 700 triệu năm so với thời gian mà các nhà khoa học vẫn ước đoán cho đến nay.

Thông tin trên, được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature ngày 25/9, là kết quả công trình nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Đại học British Columbia của Canada và Đại học Copenhagen của Đan Mạch.

Bằng các thiết bị hiện đại, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích các mẫu của loại đất có niên đại cổ nhất còn lại ở miền Nam châu Phi và phát hiện thấy loại đất này có niên đại khoảng 3 tỷ năm.

Các nhà khoa học cũng phát hiện những dấu tích của các quá trình oxy hóa trong những mẫu đất này.

Người lãnh đạo nhóm nhà khoa học nói trên cho biết điều này chứng tỏ khí oxy đã xuất hiện trong bầu khí quyển cách đây 3 tỷ năm, chứ không phải là 2,3 tỷ năm như ước đoán trước đây. Sự thay đổi thành phần bầu khí quyển cuối cùng đã dẫn tới sự tiến hóa của loài người và động vật.

Cho đến nay, Trái Đất vẫn được coi là được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục