Khinh hạm Nga tới Địa Trung Hải, gia nhập lực lượng hải quân

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich ngày 27/2 đã rời cảng Sevastopol ở Crimea tới Địa Trung Hải để gia nhập lực lượng hải quân nước này được triển khai gần bờ biển Syria.
Khinh hạm Nga tới Địa Trung Hải, gia nhập lực lượng hải quân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức hải quân Nga cho biết, khinh hạm Đô đốc Grigorovich ngày 27/2 đã rời cảng Sevastopol ở Crimea tới Địa Trung Hải để gia nhập lực lượng hải quân nước này được triển khai gần bờ biển Syria.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Đại tá hải quân Nga Vyacheclav Truhachev - người phát ngôn Hạm đội Biển Đen - nói rằng khinh hạm này sẽ hoạt động trong thành phần lực lượng Hải quân Nga thường trực ở Địa Trung Hải.

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, từng được triển khai tới biển Địa Trung Hải hồi tháng 11/2016 như một phần trong lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga tại Syria. Tại đây, tàu này đã phóng tên lửa tấn công các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục