Khó chia tiền thưởng bắt nghi phạm vụ thả khói độc

Cảnh sát Nhật Bản đã gặp khó trong việc chia khoản tiền thưởng 250.000 USD cho người cung cấp thông tin vụ bắt giữ thành viên Aum.
Cảnh sát Nhật Bản đã gặp rắc rối trong việc chia sẻ khoản tiền thưởng trị giá 250.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ những nghi phạm cuối cùng trong vụ tấn công bằng khí độc ở hệ thống xe điện ngầm Tokyo năm 1995.

Nhà chức trách cảnh sát và một nhóm điều tra viên về hưu đã treo hai phần thưởng mỗi phần trị giá 10 triệu yen (125.000 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp họ có thể tìm được những kẻ trốn tránh bị truy nã gắt gao nhất nước Nhật.

Cuộc truy lùng 17 năm đã kết thúc vào đầu tháng này với việc bắt giữ Katsuya Takahashi ở một quán cà phê.

Takahashi, 54 tuổi, được cho là thuộc nhóm đã thả chất độc sarin ở hệ thống xe điện ngầm đông đúc làm 13 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Truyền thông địa phương nói hiện có hai người đang đợi nhận khoản thưởng 10 triệu yen, một người đã gọi cho cảnh sát báo cáo về người nhìn giống Takahashi ở quán cà phê hai ngày trước đó và một người làm việc tại quán càphê. Các thông tin nói chỉ khi nhân viên trong quán nhiều lần thúc giục, cảnh sát mới đến xem mặt nghi can. Sau đó, người này đã thừa nhận nhân thân của mình và bị bắt.

Vụ bắt giữ Takahashi diễn ra vài tuần sau khi một kẻ trốn chạy khác, Naoko Kikuchi, 40 tuổi, bị bắt vì thông tin từ một người thân của bạn trai người phụ nữ này. Người yêu của Kikuchi, có thể đã biết về nhân thân của bà, cũng bị bắt giữ vì tình nghi chứa chấp tội phạm.

Cảnh sát hiện đang xem xét liệu những người cung cấp thông tin có được nhận khoản tiền thưởng 10 triệu yen hay không.

Hiện giờ, Sở cảnh sát đô thành Tokyo và Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản từ chối bình luận về khoản tiền thưởng.

Cả Takahashi và Kikuchi đều chưa bị truy tố, nhưng họ có thể sẽ phải ra tòa với tội danh giết người do có vai trò quan trọng trong vụ thảm sát vào loại tồi tệ nhất ở Nhật Bản thời hậu chiến. Cả hai đã khai nhận có liên quan tới giáo phái Aum. Mười ba trong số những người bị kết tội trong vụ tấn công năm 1995 bị tuyên án tử hình./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục