Khó đạt được thỏa thuận thay thế Nghị định thư Kyoto

Người đứng đầu Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Yvo de Boer, ngày 9/12 cho biết khó có khả năng đạt được thỏa thuận thay thế Nghị định thư Kyoto tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 15 (COP 15), được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12/2009.

Người đứng đầu Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Yvo de Boer, ngày 9/12 cho biết khó có khả năng đạt được thỏa thuận thay thế Nghị định thư Kyoto  tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 15 (COP 15), được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12/2009.
 
Phóng viên TTXVN có mặt tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 14 (COP 14), đang diễn ra ở Poznan, miền Tây Ba Lan, cho biết ông Boer đã thừa nhận các cuộc đàm phán quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị COP 14 hiện nay chưa đạt được những tiến bộ đủ để có thể tiến tới một thỏa thuận "chi tiết và toàn diện" về chống biến đổi khí hậu vào cuối năm sau.
 
Ông Boer cũng nhấn mạnh: "Có quá nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết", mặc dù trong suốt một tuần qua các đại biểu đã và đang làm việc hết sức mình "theo một lịch trình dày đặc". Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng hội nghị lần này sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể nào đó và được tất cả các nước chấp thuận thông qua.
 
Trong hơn một tuần qua, các đại biểu của 186 trên tổng số 192 quốc gia tham gia UNFCCC đã thảo luận một loạt vấn đề cốt lõi, dự kiến sẽ được đưa vào nội dung của thỏa thuận thay thế Nghị định thư Kyoto, sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Tuy nhiên, cho đến nay các đại biểu vẫn chưa đạt được nhất trí trong việc chia sẻ trách nhiệm đối phó với biến đổi khí hậu cũng như cơ chế hoạt động của một số thể chế thuộc UNFCCC, như Quỹ Thích ứng, chương trình Giảm khí phát thải từ giảm phá rừng và suy thoái rừng (REDD), chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường và chia sẻ quan điểm hợp tác dài hạn ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục