Khó dự báo số di cư từ Romania, Bulgaria sang Anh

Theo NIESR, đến thời điểm này vẫn chưa thể dự báo được số lượng người Romania và Bulgaria sẽ di cư sang "đảo quốc sương mù."
Theo Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Anh (NIESR), đến thời điểm này vẫn chưa thể dự báo được số lượng người Romania và Bulgaria sẽ di cư sang "đảo quốc sương mù" khi các quy định tạm thời của Liên minh châu Âu (EU) về việc hạn chế công dân từ hai nước này đến sống và làm việc tại các nước EU khác sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn báo cáo của NIESR cho biết ảnh hưởng ban đầu từ số người nhập cư Romania và Bulgaria lên các dịch vụ công ở Anh sẽ là không đáng kể và ảnh hưởng này sẽ chỉ gia tăng trong trường hợp những người nhập cư này định cư lâu dài ở "xứ sở sương mù."

Tuy nhiên, làn sóng di cư từ Romania và Bulgaria sẽ tạo áp lực lên các trường phổ thông và yêu cầu cung cấp hỗ trợ về ngôn ngữ, cũng như có ảnh hưởng đôi chút đến dịch vụ y tế quốc gia (NHS), lĩnh vực nhà ở và hệ thống an sinh xã hội ở Anh.

Theo NIESR, các đối tượng nhập cư vào Anh chủ yếu sẽ là các thanh niên dưới 35 tuổi, có sức khỏe và chưa lập gia đình và những người không có nhiều kỹ năng tay nghề làm việc trong các ngành xây dựng, giải trí, du lịch, và lạm việc như là những người chăm sóc hay người lau dọn.

Trong báo cáo, NIESR cũng lấy dẫn chứng từ các cuộc khảo sát ở hai nước này cho biết người di cư Romania và Bulgaria cũng quan tâm đến việc sang Anh nhưng đây không phải là điểm đến ưa thích của họ và nhiều người chỉ muốn sống tạm thời ở Anh chứ không muốn định cư lâu dài.

Theo các cuộc khảo sát này, Tây Ban Nha, Italy và Đức mới là điểm đến chính của người di cư Romaniaa và Bulgaria hiện nay.

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhập cư Anh (Migration Watch UK) dự báo sẽ có khoảng 250.000 người Romania và Bulgaria nhập cư vào nước này trong thời gian sáu năm tính từ thời điểm các quy định tạm thời được dỡ bỏ đến năm 2019.

Một cuộc khảo sát về lực lượng lao động Anh tiến hành trước đó cho biết có khoảng 26.000 người Bulgaria và 80.000 người Romania hiện đang sống tại Anh, tuy nhiên NIESR cho rằng con số này có thể cao hơn nhiều.

Các quy định của EU hiện nay cho phép các công dân đến từ các nước thành viên ở lại Anh trong vòng ba tháng và nếu muốn được ở lâu hơn họ phải chứng minh được rằng họ đang làm việc, đang học tập hoặc có khả năng tự chi trả cho các nhu cầu trong cuộc sống./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục