Khô hạn nặng tại Nga, cháy rừng hoành hành dữ dội

Nắng nóng và khô hạn kỷ lục đã góp phần dẫn đến các vụ cháy rừng dữ dội tại một số tỉnh thuộc phần lãnh thổ châu Âu của Nga.
Các vụ cháy rừng đang hoành hành dữ dội tại một số tỉnh thuộc phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga, trước hết là ở tỉnh Mátxcơva, Voronezh, Vladimir, Ryazan và Nizhni Novgorod, do thời tiết nắng nóng và khô hạn ngày càng bị đẩy lên những mức kỷ lục mới hơn một tháng nay.

Trong ngày qua, đã có năm người, trong đó có một lính cứu hỏa, thiệt mạng do cháy rừng, hàng trăm người khác bị thương, trong đó 20 người. Tại tỉnh Voronezh, diện tích các đám cháy rừng đã lên tới 3.000ha, gần 280 ngôi nhà bị cháy khiến hơn 500 người mất nhà cửa.

Tại tỉnh Ryazan, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 50 ngôi nhà tại bốn ngôi làng, hơn 1.000 người phải sơ tán. Tỉnh Nizhni Novgorod bị thiệt hại nặng nề nhất với nhiều ngôi làng hầu như bị cháy trụi, hơn 1.200 người phải sơ tán. Còn tại tỉnh Volgograd, một đám cháy rừng lớn đã thiêu rụi 550ha rừng thông 40 tuổi.

Ban tham mưu tác chiến thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã họp khẩn cấp ngày 30/7 với sự tham dự của đại diện Bộ Tài nguyên, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông và các bộ, ngành liên quan và thông qua quyết định tăng thêm lực lượng và phương tiện để dập lửa tại các tỉnh nói trên.

Tại cuộc họp các bên cũng đưa ra những đề xuất về chi trả tiền đền bù cho các nạn nhân trong những vụ cháy rừng từ quỹ dự phòng của chính phủ cũng như thông qua quyết định trợ giúp cho các nạn nhân như thu xếp chỗ ăn ở, cung cấp lương thực thực phẩm và dịch vụ y tế.

Thời tiết nắng nóng và khô hạn đang phá vỡ các mức kỷ lục trên phần lãnh thổ châu Âu của Nga từ hơn một tháng trở lại đây. Nhiệt độ nóng bất thường tại Mátxcơva kéo dài từ giữa tháng 6, phá vỡ 10 kỷ lục về nhiệt độ cao trong thành phố và hiện đang đứng ở mức cao tối đa mới.

Hàng ngày, nhiệt độ ngoài trời đo được ở mức xấp xỉ 40 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục