Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Để vào được hang Thẩm Púa, du khách và một số hộ dân sinh sống ở bản Bó bắt buộc phải đi qua con suối Nậm Hua bằng bè mảng rất nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa bão.
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 1Hang Thẩm Púa thuộc địa phận Bản Pó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), là địa điểm đầu tiên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 2Đây hiện là di tích thành phần của Di tích chiến trường Điện Biên Phủ (di tích quốc gia đặc biệt), điểm tham quan du lịch đối với nhiều du khách khi đến đây. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 3Tuy nhiên, để vào được hang Thẩm Púa, du khách và một số hộ dân sinh sống ở bản Bó bắt buộc phải đi qua con suối Nậm Hua bằng bè mảng rất nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa bão.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 4Vì vậy, để phát triển du lịch, đảm bảo đời sống người dân, chính quyền cơ sở và các cơ quan ban ngành cần có các biện pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 5Người dân chở nông sản hoặc thóc lúa thu hoạch cũng phải đi qua bằng bè mảng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 6Di chuyển bằng bè qua suối đã tồn tại từ nhiều năm nay. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Khó khăn đường vào thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 7Chiếc bè bằng tre được người dân tạo ra để đi lại mỗi khi lên nương hoặc chăn thả gia súc. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục