Khóa học dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

Hai lớp đào tạo chiến lược phát triển nội dung và chiến lược phát triển kinh doanh dành cho lãnh đạo các tòa báo diễn ra từ 20-24/9.
Từ 20-24/9, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Hội Báo chí Thế giới-Xuất bản Tin Tức (WAN-IFRA) triển khai hai lớp đào tạo song song về chiến lược phát triển nội dung và chiến lược phát triển kinh doanh các loại hình báo chí dành cho những người lãnh đạo và quản lý tòa báo, và một lớp đào tạo giảng viên.

Các khóa học này nằm trong khôn khổ hợp tác giữa Hội Nhà Báo Việt Nam và Hội Báo chí Thế giới và Xuất bản Tin tức, do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giảng viên của các khóa học là những chuyên gia đã và đang làm việc tại các tập đoàn báo chí lớn trên thế giới.

Các nhà quản lý, lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia khóa học được cung cấp kiến thức về tổ chức phòng tin đa phương tiện, kiến thức và kỹ năng phát triển thị trường cũng như khách hàng tiêu thụ báo chí.

Sự hợp tác giữa VJA và WAN-IFRA cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý báo chí Việt Nam có được những tin tức cập nhật nhất của báo chí trên thế giới, giúp họ có được những bước đi phù hợp với sự phát triển chung.

Giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các khóa học trong khuôn khổ hợp tác giữa VJA và WAN-IFRA trong năm 2010-2011 sẽ tập trung vào đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý của các cơ quan báo chí về vấn đề quản lý báo chí, kỹ năng biên tập và các mô hình kinh doanh báo chí.

Bà KaJsa Tornroth, Giám đốc Phát triển Báo chí của WAN-IFRA nói: Trong những năm qua, báo chí Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng. Cùng với điều đó, thói quen của độc giả cũng thay đổi với sự xuất hiện của nhiều loại hình báo chí khác nhau. WAN-IFRA vui mừng được hợp tác với VJA nhằm hỗ trợ các nhà quản lý của các cơ quan báo chí Việt Nam phát triển các kỹ năng quản lý.

Dự án Đào tạo báo chí Việt Nam nằm trong khuôn khổ liên kết tài trợ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế của Thụy Điển (SIDA) và WAN-IFRA nhằm giúp các nước trên thế giới phát triển báo chí.

Với dự án này, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức 16 khóa đào tạo từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2011 cho các nhà lãnh đạo, quản lý của các cơ quan báo chí trong cả nước./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục