Khóa học hôn nhân trên Internet cho thanh niên

Nhằm ngăn chặn số vụ ly hôn gia tăng, thanh niên Iran có thể theo các khóa học trên Internet để có kiến thức về hôn nhân bền vững.
Thanh niên Iran đến tuổi kết hôn có thể theo các khóa học trên Internet để có kiến thức về một cuộc hôn nhân bền vững, một sáng kiến của chính phủ Iran nhằm ngăn chặn số lượng các vụ ly hôn ngày càng tăng ở đất nước này.

Tổ chức thanh niên Iran vừa đưa ra chương trình giáo dục tương tác trong vòng ba tháng, tập trung vào việc giúp đỡ giới trẻ nước này lựa chọn được người bạn đời ưng ý của mình nhằm có một cuộc sống hạnh phúc và ổn định, theo đó, những người tham gia khóa học sẽ được nhận chứng chỉ "có đủ tư cách hôn nhân."

Từ nhiều năm qua, số lượng các vụ ly hôn tại Iran tăng lên một cách nhanh chóng, nhất là tại những thành phố lớn như Tehran, nơi có tới 1/4 số các cặp vợ chồng trẻ đã tiến hành ly hôn. Năm 2009, số lượng các vụ ly hôn đã tăng 15%, trong khi số lượng thanh niên kết hôn chỉ tăng 2%.

Song song với đó, độ tuổi trung bình kết hôn tại Iran cũng tăng lên, chủ yếu vì lý do kinh tế (29 tuổi). Trong khi đó, các giáo chủ tại nước này, những người lên án quan hệ ngoài hôn nhân, lại khuyên nên kết hôn ở độ tuổi 20.

Các khóa học nhằm giúp những học viên những vấn đề như gặp gỡ như thế nào để chọn được một ý trung nhân tốt, những trở ngại nào cần phải tránh để hôn nhân thành công. Nhà chức trách cung cấp nội dung khóa học và số lượng người đăng ký tham gia đang tăng lên từng ngày.

Một thanh niên trẻ có xu hướng theo phương Tây đã nói: "Tốt hơn hết là cần phải có nhiều mối quan hệ. Tôi sẽ đi chơi với một vài cô gái, sau đó tôi sẽ chọn một trong số họ."

Trong khi đó, một người bảo thủ có vẻ sùng đạo thì nói, quan hệ không chính đáng ngắn hạn là vi phạm phẩm cách.

Ý tưởng có chứng chỉ hôn nhân đã bị cộng đồng cư dân mạng của Iran chế giễu, đồng thời họ đưa ra hàng loạt những lời đùa cợt trên mạng.

Nhưng nhà chức trách thì lại nhấn mạnh đến lợi ích của vấn đề này. Mehrdad Bazrpash, người đứng đầu tổ chức thanh niên quốc gia khẳng định rằng, giáo dục hôn nhân là rất cần thiết.

Mặc dù có ý tưởng tốt, nhưng nhiều chuyên gia cũng đặt ra nhiều sự hoài nghi. Nhà xã hội học Shahla Ezazi nói, giáo dục là rất tốt, nhưng là để thúc đẩy sự phát triển loại hình gia đình nào?

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục