Khóa lễ Quốc tế cầu nguyện hòa bình thế giới

Khóa lễ Quốc tế cầu nguyện hòa bình thế giới tại Vesak 2014

Khóa lễ Quốc tế cầu nguyện hòa bình thế giới, tổ chức tối 9/5, tại Quảng trường Điện Thích Ca trong Khu văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
Khóa lễ Quốc tế cầu nguyện hòa bình thế giới tại Vesak 2014 ảnh 1Quang cảnh Hội thảo Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) 2014, tối 9/5, các đức Tăng thống, lãnh đạo Phật giáo thế giới, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng chục nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và khách du lịch bốn phương đã tham dự Khóa lễ Quốc tế cầu nguyện hòa bình thế giới tại Quảng trường Điện Thích Ca trong Khu văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Với tư tưởng "Tâm bình Quốc gia, Thế giới hòa bình," đàn lễ "Cầu hòa bình thế giới-Quốc thái Dân an" được Ban Tổ chức thiết trí trên cơ sở khảo cứu đàn Nam giao, từ truyền thống văn hóa, nghi lễ Phật giáo Việt Nam cùng những thông điệp trên Trống đồng Đông Sơn mang lại.

Sau khi tiến hành các thủ tục tâm linh, 96 vị tăng sư, đại diện cho 95 quốc gia trực tiếp dự Đại lễ Vesak 2014 cùng một vị đại diện cho những quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại trên thế giới ngồi dưới chân đàn lễ, hướng mặt vào lá cờ của quốc gia mình và lễ đài để tụng kinh cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp gia hộ cho sự thành tựu các mục tiêu Thiên niên kỷ “Thế giới hòa bình, xã hội hưng thịnh; môi trường bền vững; giáo dục phát triển; văn hóa văn minh” của Liên hợp quốc đề ra trong Đại lễ Vesak 2014 tại Việt Nam, chỉ ra con đường chân chính, hướng tới sự phát triển thành đạt, giải thoát giác ngộ của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục