Khoảng 100 người mất tích trong vụ đắm tàu mới ngoài khơi Libya

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống và chết đuối, trong khi một tàu chở dầu đã đưa 23 người còn sống sót và 4 thi thể đến tàu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trên Địa Trung Hải.
Khoảng 100 người mất tích trong vụ đắm tàu mới ngoài khơi Libya ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khoảng 100 người mất tích có nguy cơ bị chết đuối trong vụ lật tàu chở người di cư trên Địa Trung Hải.

Tổ chức phi chính phủ (NGO) của Đức có tên là Jugend Rettet thông báo trong ngày 14/11, ít nhất 4 người chết và khoảng 100 người mất tích trong vụ lật tàu chở người di cư ngoài khơi Libya.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống và chết đuối, trong khi một tàu chở dầu đã đưa 23 người còn sống sót và 4 thi thể đến tàu Acquarius, tàu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trên Địa Trung Hải.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), thảm kịch này xảy ra ngay sau vụ chìm tàu khác chở khoảng 100-150 người di cư trên Địa Trung Hải và lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 15 người.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy đã đưa những người còn sống tới cảng Sicilia tại Catania.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy cho biết đã cứu được khoảng 2.600 người di cư trong các hoạt động ngoài khơi Libya kể từ ngày 12/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục