Khoảng 100 tỷ đồng xây Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa

Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa - Người mẹ thắp lửa đã được khởi công xây dựng sáng 17/1, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với vốn đầu tư từ 70-100 tỷ đồng.
Khoảng 100 tỷ đồng xây Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa ảnh 1Lãnh đạo các bộ-ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sY Hoàng Sa. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Sáng 17/1, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đặt viên đá, khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa - Người mẹ thắp lửa.

Khu tưởng niệm được đặt trên diện tích từ 1,5-2ha trên đỉnh núi Thới Lới, phía Đông Bắc đảo.

Công trình dự kiến có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 70-100 tỷ đồng do đoàn viên công đoàn trong cả nước đóng góp xây dựng. Sau khi xây dựng hoàn thành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ bàn giao công trình cho tỉnh quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh Khu Tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa sau khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm ghi danh, tưởng nhớ, tri ân những người con đất Việt đã bỏ mình bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ xây dựng khu Tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa theo cú pháp HS gửi 1407 (mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng).

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho các ngư dân bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã trao 50 chiếc xe đạp cùng 50 suất học bổng cho 50 học sinh là con ngư dân vượt khó học giỏi; trao 200 triệu đồng cho lực lượng vũ trang công tác tại đảo Lý Sơn... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí cho Quỹ tấm lòng vàng, với số tiền hơn 14 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục