Khoảng 1.000 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa chua

Khoảng 1.000 học sinh ở tỉnh Cape Đông, Nam Phi đã phải điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm kể từ ngày 24/10.
Khoảng 1.000 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa chua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dispatchlive.co.za)

Giới chức y tế Nam Phi ngày 27/10 thông báo khoảng 1.000 học sinh ở tỉnh Cape Đông đã phải điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm kể từ ngày 24/10.

Cơ quan y tế tỉnh Cape Đông cho biết các học sinh trên, thuộc 1 trường trung học phổ thông và 6 trường tiểu học ở một huyện của thị trấn King William, đã xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy sau khi uống sữa chua.

Vụ việc trên xảy ra từ ngày 24/10.

Hiện, một số học sinh đã được ra viện và không có ca tử vong nào được ghi nhận.

Hồi tháng 3/2015, hàng trăm học sinh ở trường tiểu học thuộc tỉnh Limpopo đã phải nhập viện sau khi bị ngộ độc.

Trước đó, tháng 9/2014, gần 300 học sinh ở Limpopo cũng đã phải nhập viện sau khi phát hiện trong thức ăn của các em có mảnh thủy tinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục