Khoảng 27,3 triệu người Mỹ theo dõi thông điệp liên bang của ông Biden

Tổ chức xếp hạng Nielsen cho biết khoảng 27,3 triệu người đã theo dõi thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden đọc đêm 8/2, giảm 29% so với năm 2022 với 38,2 triệu khán giả truyền hình.
Khoảng 27,3 triệu người Mỹ theo dõi thông điệp liên bang của ông Biden ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội tại Washington, DC, ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu của tổ chức xếp hạng Nielsen thu thập từ 16 mạng truyền hình, khoảng 27,3 triệu người theo dõi thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 8/2.

Nielsen cho biết số người theo dõi thông điệp liên bang của ông Biden giảm 29% so với năm 2022 với 38,2 triệu khán giả truyền hình.

Con số trên gồm những người theo dõi trên các mạng phát thanh truyền hình và truyền hình cáp lớn nhất nước Mỹ, trong đó có ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC.

Nielsen cũng cho biết 59% người xem theo dõi trên các mạng phát thanh truyền hình và 73% khán giả ở độ tuổi từ 55 trở lên.

[Thông điệp hướng tới cử tri của Tổng thống Mỹ Joe Biden]

Theo Nielson, số khán giả truyền hình xem các sự kiện trực tiếp giảm mạnh khi khán giả hướng đến dịch vụ truyền phát theo yêu cầu. 

Số liệu xếp hạng truyền hình không tính toàn bộ khán giả trên các dịch vụ phát trực tiếp hoặc mạng xã hội./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục