Khoảng 30.000 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm

Những năm qua, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nhưng hằng năm ở Việt Nam vẫn còn khoảng 30.000 trẻ sơ sinh bị tử vong và tử vong sau sinh chiếm đến 2/3 tổng số tử vong của trẻ dưới 1 tuổi.

Những năm qua, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, nhưng hằng năm ở Việt Nam vẫn còn khoảng 30.000 trẻ sơ sinh bị tử vong và tử vong sau sinh chiếm đến 2/3 tổng số tử vong của trẻ dưới 1 tuổi.

Các nguyên nhân dẫn đến trẻ sơ sinh tử vong nhiều nhất là nhiễm khuẩn (32%); ngạt - chấn thương khi đẻ (29%) và đẻ non (24%).

Nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, các đại biểu dự Hội nghị Nhi khoa khu vực miền Trung lần thứ VIII, tổ chức tại thành phố Huế, trong hai ngày 9 và 10/4, đã thống nhất ngoài việc nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị, cần phải làm tốt công tác hồi sức sơ sinh ngay sau khi sinh.

Đến thời điểm này, công tác hồi sức trẻ sơ sinh ở các tuyến y tế cơ sở vẫn yếu và thiếu. Mặc dù từ tháng 1/2003, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh; tiếp đó là Hướng dẫn chuẩn quốc gia về trang thiết bị thiết yếu cần cho hồi sức sơ sinh cho một trạm y tế xã nhưng thực trạng trên vẫn còn.

Theo Bác sĩ Lê Thiện Thuyết, Bộ môn Nhi Đại học Y Dược Huế, nhiều cơ sở y tế không có phương tiện đặt nội khí quản, không có mặt nạ và ambu bóp bóng cỡ nhỏ cho trẻ sơ sinh; hoặc không có máy hút điện, bình ôxy, không có phương tiện tối thiểu để hồi sức tuần hoàn và xử trí hạ đường máu cho trẻ sơ sinh khi cần.

Còn kết quả điều tra của Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và nghề nghiệp, Viện Dinh dưỡng, tại một số địa phương cho thấy, hiện có trên 30% trẻ lứa tuổi học đường bị coi là suy dinh dưỡng thể thấp còi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục