Khoảng 7.000ha đất ở Huế còn vướng bom mìn

Thừa Thiên-Huế hiện còn khoảng 7.000ha đất đang vướng bom, mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh thuộc các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc đang được triển khai rà phá.

Thừa Thiên-Huế hiện còn khoảng 7.000ha đất đang vướng bom, mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh thuộc các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc đang được triển khai rà phá.

Những năm qua, các địa phương trên phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác rà, phá bom mìn, vật liệu nổ để giải phóng đất đai phục vụ sản xuất.

Riêng tại huyện miền núi A Lưới - chiến trường trong chiến tranh - từ năm 2004 đến nay đã được đầu tư hơn 60 tỷ đồng cho công tác rà phá bom mìn. Toàn huyện đã thu hồi được 117 quả bom, gần 12.000 quả bom bi, gần 14.000 quả đạn pháo các loại, 47 tấn vũ khí khác bao gồm đạn bộ binh và mảnh các loại vật liệu nổ; nhờ đó đã giải phóng được hơn 3.000ha đất đưa vào sản xuất và phục vụ các mục đích an sinh xã hội khác.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức đã tài trợ cho Thừa Thiên-Huế 3,8 triệu USD để rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên diện tích 600ha đất ở các huyện: Hương Thủy, Phú Lộc, Hương Trà; phá huỷ 46.700 vật liệu bom mìn và vật liệu chưa nổ.

Mới đây, Tổ chức Solidarity Service International (SODI) và Bộ Ngoại giao Đức đã tài trợ 7,9 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của địa phương là 463 triệu đồng) để rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, giải phóng đất xây dựng khu tái định cư thôn Chầm, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà.

Ngoài việc rà phá bom mìn, dự án còn đầu tư xây dựng hạ tầng để tái định cư cho 60 hộ gia đình nghèo, thiếu đất sản xuất, khai thác đưa vào sản xuất 40ha đất nông nghiệp, trồng mới 120ha rừng, phát triển chăn nuôi và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển du lịch sinh thái và giải quyết việc làm trực tiếp cho trên 130 lao động trên địa bàn xã Hương Hồ./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục