Khoảng 9,8 triệu tin nhắn rác điện thoại mỗi ngày

Theo Công ty Bkav, trung bình mỗi ngày có khoảng 9,8 triệu tin nhắn rác được gửi tới điện thoại di động của người dùng tại Việt Nam.
Công ty An ninh mạng Bkav ngày 31/10 cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 9,8 triệu tin nhắn rác được gửi tới điện thoại di động của người dùng tại Việt Nam.

Con số này được đưa ra nhờ việc Bkav tiến hành khảo sát lượng tin nhắn rác với 50.000 người dùng điện thoại di động tại Việt Nam trong tháng 10. Theo đó, hệ thống đã ghi nhận mỗi ngày có tới 16.290 tin nhắn rác được gửi tới các thuê bao di động.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Bộ phận an ninh mạng Công ty Bkav cho hay, số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy thị trường viễn thông Việt Nam có ít nhất 30 triệu thuê bao thực đang hoạt động. Làm phép tính, Bkav cho rằng số tin nhắn rác được gửi tới các thuê bao di động trong nước vào khoảng 9,8 triệu tin một ngày.

Theo ông Đức, cùng với việc bị làm phiền, quấy rối bởi tin nhắn rác, người dùng còn đứng trước nguy cơ bị lừa đảo. Kẻ xấu có thể nhắn tin nhờ nạp thẻ điện thoại, thông báo trúng thưởng nhằm lừa tiền của người dùng...

Được biết, khảo sát trên được Bkav tiến hành qua thuê bao dùng phần mềm bảo vệ Smartphone Bkav Mobile Security tại Việt Nam. Tin nhắn rác được lọc thông qua hệ thống Smart Filter tích hợp sẵn trong phần mềm, kết nối trực tuyến với hệ thống máy chủ thống kê tin nhắn rác của Bkav.

Phía Bkav cũng cho biết, trong tháng 10 đã có 3.737 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 5.599.000 lượt máy tính. Virus lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.Sality.PE đã lây nhiễm trên 243.700 lượt máy tính.

Ngoài ra, đã có 84 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 8 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 76 trường hợp do hacker nước ngoài./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.