Khoe tên lửa "khủng"

Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng"

Ngày 1/10, Hàn Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất trong một thập kỷ qua nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập các lực lượng vũ trang.
Ngày 1/10, Hàn Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất trong một thập kỷ qua nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập các lực lượng vũ trang. Tham gia lễ duyệt binh có khoảng 11.000 binh sĩ, 120 máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tối tân của quân đội Hàn Quốc, trong đó có tên lửa hành trình Hyunmoo 3. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc cần xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, ưu tiên tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và khả năng tác chiến của quân đội. Hình ảnh về lễ quyệt bình (Nguồn: AFP/TTXVN):
Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng" ảnh 1
Xe tăng K1A1 của quân đội Hàn Quốc tham gia lễ duyệt binh tại căn cứ không quân ở Seongnam, phía nam thủ đô Seoul

Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng" ảnh 2
Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tại lễ duyệt binh

Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng" ảnh 3
Xe tăng của quân đội Hàn Quốc tham gia lễ duyệt binh

Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng" ảnh 4
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (giữa) phát biểu trong lễ duyệt binh

Hàn Quốc duyệt binh khoe tên lửa và xe tăng "khủng" ảnh 5
Tên lửa hành trình Hyeonmu 3 được giới thiệu trong lễ duyệt binh

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục