Khối Arập và Nam Mỹ hợp tác kinh tế-tài chính

Ngày 31/3, tại thủ đô Doha của Qatar, Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Liên đoàn Arập (AL) và 12 nước Nam Mỹ đã thông qua Tuyên bố chung Doha, trong đó nhấn mạnh hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.

Ngày 31/3, tại thủ đô Doha của Qatar, Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Liên đoàn Arập (AL) và 12 nước Nam Mỹ đã thông qua Tuyên bố chung Doha, trong đó nhấn mạnh hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.

Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo, các quan chức cao cấp đến từ 12 nước khu vực Nam Mỹ và 22 quốc gia Arập cùng các đại biểu của Liên đoàn Arập.

Tuyên bố chung khẳng định hai bên cần đẩy mạnh thực thi các hiệp định hợp tác tài chính để góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập một hệ thống tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn nạn đầu cơ tài chính, ban hành các quy định phù hợp với thị trường, thúc đẩy đầu tư giữa hai khối.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc, Quốc vương nước chủ nhà Emir al-Thani nhấn mạnh khối Arập và vùng Nam Mỹ có điểm tương đồng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của vùng Nam Mỹ trong thúc đẩy quan hệ với khối Arập.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cũng đánh giá hội nghị Doha là cơ hội đặc biệt để hai bên thống nhất những đề nghị cải cách, trong đó đáng chú ý là đề xuất về cải cách các tổ chức tài chính quốc tế.

Hai khối hy vọng rằng trong xu thế đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hai bên sẽ thiết lập được quan hệ đối tác kinh tế và liên minh chính trị trong các định chế toàn cầu.

Nam Mỹ và các nước Arập là hai khu vực cách xa về mặt địa lý song có một điểm chung là có thế mạnh về xuất khẩu dầu mỏ. Kể từ sau hội nghị cấp cao lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Brasilia của Brazil vào giữa tháng 5/2005, kim ngạch buôn bán song phương giữa khu vực Nam Mỹ và nhóm Arập đã tăng gần ba lần lên khoảng 18 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục