Khối Benelux: An ninh sẽ là vấn đề trọng yếu trong năm 2015

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tuyên bố năm 2015 khối Benelux sẽ tập trung vấn đề trọng tâm là an ninh, tăng hợp tác chống khủng bố.
Khối Benelux: An ninh sẽ là vấn đề trọng yếu trong năm 2015 ảnh 1Cảnh sát Bỉ tuần tra trên đường sau vụ tiêu diệt 2 nghi can khủng bố. Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân dịp Bỉ đảm nhận chức Chủ tịch khối Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan, Luxembourg), Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tuyên bố năm 2015, khối Benelux sẽ tập trung vào 3 ưu tiên: an ninh, giao thông bền vững và năng lượng, trong đó trọng tâm là vấn đề an ninh.

Theo đó, các nước Benelux sẽ tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Theo ông Reynders, Benelux là khuôn khổ lý tưởng cho việc tăng cường hợp tác với các đối tác chống chủ nghĩa cực đoan.

Trong bối cảnh hiên nay, Benelux có thể đóng vai trò mô hình thí điểm và góp phần hoàn thiện những sáng kiến mới của Liên minh châu Âu về chống khủng bố và cực đoan.

Ngoại trưởng Bỉ cũng đề cập đến mối nguy hiểm từ các chiến binh trở về sau khi tham chiến tại Syria và chỉ rõ đối với các nước Benelux, việc trao đổi thông tin sẽ giúp các nước ngăn ngừa được mối hiểm họa.

Ngoài lĩnh vực an ninh, khối Benelux cũng sẽ đề xuất các giải pháp cho những vấn đề thực tế mà công dân và các doanh nghiệp đang gặp phải. Đó là việc công nhận bằng cấp và thành lập một không gian giáo dục duy nhất của Benelux.

Liên quan đến giao thông bền vững, Ngoại trưởng Reynders cho biết lĩnh vực này sẽ phát triển nhờ việc công nhận lẫn nhau về tiếp nhận kỹ thuật xe điện tại các quốc gia Benelux.

Trong năm 2015, các quốc gia Benelux sẽ nỗ lực để các loại xe cơ giới siêu trường, siêu trọng qua lại biên giới của nhau. Điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp. Trong tháng 4 tới, các quốc gia Benelux sẽ họp có cuộc họp thượng đỉnh của khối về tăng cường thị trường nội khối đối với lĩnh vực bán lẻ.

Ngoài ra, lĩnh vực năng lượng cũng sẽ nhận được sự quan tâm ưu tiên.

Tại lễ công bố năm Chủ tịch Benelux của Bỉ, đại diện 3 quốc gia đã ký công ước cải cách Nghị viện Benelux, với tên gọi mới chính thức là Liên Nghị viện Benelux./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục