Khởi công 3 tượng đài tại khu Địa đạo Tam Giác Sắt

Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Bình Dương đã khởi công xây dựng phần mỹ thuật tượng đài thuộc khu di tích Địa đạo Tam Giác Sắt.
Ngày 12/9, tại xã An Tây huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Bình Dương đã tổ chức khởi công xây dựng phần mỹ thuật tượng đài thuộc khu di tích Địa đạo Tam Giác Sắt.

Công trình gồm 3 tượng đài: tượng đài bà mẹ (bằng đá) và anh du kích (bằng đồng) của Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng cùng cao 5,5 mét và biểu tượng Tam Giác Sắt (bằng đá) cao 9 mét của Nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương với tổng giá trị hơn 8,3 tỉ đồng

Các tượng đài do Công ty TNHH Một thành viên Mỹ thuật Đương đại thi công trong thời gian 230 ngày.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định 3708/UBND ngày 14/8/2009 đầu tư xây dựng khu di tích Địa đạo Tam Giác Sắt trên diện tích 17,7ha đất với tổng vốn hơn 225 tỷ đồng.

Công trình gồm 3 phần chính là xây dựng dân dụng; hạ tầng kỹ thuật và mỹ thuật, trong đó phần kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật gồm 21 hạng mục do Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Miền Nam (ACSA) thiết kế. Phần mỹ thuật tượng đài gồm 5 hạng mục tượng đài hoành tráng do các Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thị Gia Hương và Nguyễn Xuân Tiên sáng tác.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương đang tiếp tục phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán phần mỹ thuật của 2 tượng đài còn lại; phần kiến trúc, phần hạ tầng kỹ thuật tiếp tục triển khai thi công trong năm 2009. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2012.

Địa đạo Tam Giác Sắt nằm trên vùng đất 3 xã An Điền, An Tây và An Phú thuộc khu vực phía Tây Nam huyện Bến Cát. Di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia.

Nơi đây từng là căn cứ của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn - địa danh nổi tiếng anh hùng, bất khuất thời kháng chiến, là biểu tượng tiêu biểu về thế trận chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục