Khởi công cột mốc biên giới Việt Nam-CPC số 78

Ngày 18/11, tỉnh Bình Phước và Kampong Chhnang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc 78 trên biên giới Việt Nam-Campuchia.
Ngày 18/11, tỉnh Bình Phước và Kampong Chhnang (Campuchia) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc 78 trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tại cửa khẩu Tà Vát (Lộc Ninh, Bình Phước) và Tôn Lê Chàm (Kampong Chhnang).

Đây là cột mốc đôi được xây dựng theo tiêu chuẩn mốc B, chân đế rộng 5,4x5,4m và được ốp đá granite. Công trình xây dựng cột mốc số 78 do Đội công binh (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) thi công và dự kiến hoàn thành trong vòng 60 ngày.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo hai tỉnh Bình Phước và Kampong Chhnang đều khẳng định, việc xây dựng cột mốc đầu tiên trên đường biên giới giữa hai tỉnh đã tạo tiền đề cho việc hoàn thành việc phân giới cắm mốc giữa hai tỉnh nói riêng và trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia nói chung theo thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước.

Được biết, đến nay tỉnh Bình Phước đã hoàn thành thi công và bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước quản lý 13 cột mốc nằm ở 9 vị trí.

Theo kế hoạch tổng thể phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Phước được giao xây dựng tổng số 18 vị trí (từ mốc số 61 đến số 78) với 26 cột mốc (8 vị trí mốc đôi) nằm trên địa bàn 3 huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập), Lộc Ninh và Bù Đốp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục