Khởi công dự án có vốn FDI lớn nhất ở Hải Phòng

Ngày 2/7, dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, dự án FDI lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng đã được khởi công.
Ngày 2/7, Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản chính thức khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam tại Khu công nghiệp Đình Vũ (thành phố Hải Phòng). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự.

Đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư lên tới 575 triệu USD. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 102ha, công suất dự kiến đạt 24.700 lốp xe/ngày. Đây là loại lốp xe thân thiện với môi trường, chống tắc và tiêu thụ ít nhiên liệu.

Theo kế hoạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất từ tháng 3/2014; dự kiến sáu tháng đầu năm 2016, toàn bộ việc xây dựng sẽ được hoàn tất, Công ty sẽ tuyển dụng khoảng 1.900 lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã phát huy thế mạnh, tiềm năng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng 6 tháng đầu năm 2012, Hải Phòng đã thu hút tổng vốn đầu tư trên 962 triệu USD, là địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI.

Với kinh nghiệm hơn 80 năm hoạt động, Bridgestone trở thành Tập đoàn sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới. Việc Tập đoàn Bridgestone lựa chọn Hải Phòng làm địa điểm đầu tư khẳng định sự hấp dẫn về thu hút đầu tư tại thành phố này; đồng thời cho thấy Hải Phòng đã và đang thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác đến đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cảng - cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, nhà đầu tư thực hiện tốt một số công việc như áp dụng những công nghệ hiện đại nhất để bảo đảm dự án hoạt động có hiệu quả. Thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong việc tuyển chọn nhân lực, triển khai dự án thuận lợi, đúng tiến độ, môi trường không bị ảnh hưởng và an toàn trong suốt quá trình hoạt động. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm cho các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam với một cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, vì hợp tác phát triển chiến lược của cả hai nước

Ông Nishigai, Tổng Giám đốc điều hành và đại diện Hội đồng quản trị Bridgestone cho biết: với sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội sản phẩm chất lượng tốt nhất" hiện nay, Tập đoàn Bridgestone đang sản xuất các loại lốp xe tại 47 nhà máy trên 20 quốc gia, sản phẩm của Tập đoàn được quý khách hàng trên toàn thế giới tin dùng.

Thông qua hoạt động sản xuất của Bridgestone tại Việt Nam và việc tuyển dụng nhân lực, bồi dưỡng nhân lực, Tập đoàn Bridgestone mong muốn góp phần đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục