Khởi công dự án đường ống khí đốt Mỹ-Mexico trị giá hơn 2 tỷ USD

Dự án đường ống dẫn khí dài 800km nối Nam Texas (Mỹ) và Tuxpan, bang Veracruz (Mexico) có tổng vốn đầu tư hơn 2,164 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự toán 4,534 tỷ USD mà Mexico đưa ra.
Khởi công dự án đường ống khí đốt Mỹ-Mexico trị giá hơn 2 tỷ USD ảnh 1Ông Russ Girling, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của TransCanada Corp. (Nguồn: business.financialpost.com)

Ủy ban điện lực liên bang Mexico (CFE) thông báo Công ty liên doanh Canada-Mexico sẽ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí dài 800km nối Nam Texas (Mỹ) và Tuxpan, bang Veracruz (Mexico).

Công ty liên doanh Canada-Mexico đã thắng thầu dự án xuyên quốc gia trên với tổng vốn đầu tư hơn 2,164 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự toán 4,534 tỷ USD mà CFE đưa ra.

Hợp đồng ký kết giữa CFE và liên doanh có hiệu lực 25 năm. Đường ống dẫn khí khi hoàn thành sẽ có công suất vận chuyển 2,6 tỷ foot khối khí/ngày (1 foot khối= 0,0283m3).

Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động vào tháng 10/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục