Khởi công Dự án xây công trình cầu Bến Thủy 2

Sáng 14/3, tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý dự án 85 đã khởi công Dự án xây dựng công trình cầu Bến Thủy 2.
Sáng 14/3, tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức khởi công Dự án xây dựng công trình cầu Bến Thủy 2. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng phát lệnh khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 2 trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Lam nhằm hoàn thiện tuyến tránh Vinh, cũng như hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), đặc biệt là giảm bớt lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang trở nên quá tải như hiện nay.

Cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam cách cầu Bến Thủy cũ 800m về phía thượng lưu, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, chia làm hai giai đoạn thực hiện từ 2010-2012.

Giai đoạn trước mắt được đầu tư hoàn chỉnh phần cầu và đường hai đầu cầu. Giai đoạn sau sẽ mở rộng đoạn tuyến này, với tổng mức đầu tư 1.260 tỷ đồng.

Chiều dài toàn bộ tuyến (kể cả cầu) khoảng 3km. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, chiều rộng mặt cầu 25m với bốn làn xe cơ giới, chiều dài cầu 996m-đường 2.000m, đường ôtô cấp ba đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Giai đoạn trước mắt của dự án là xây dựng ba nút giao cùng mức tại các vị trí giao với tuyến tránh Vinh, giao Quốc lộ 1A, giao với Quốc lộ 8B. Nút giao Quốc lộ 1A, nút giao đường tránh Vinh điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với đảo dẫn hướng.

Ngoài ra, các công trình khác trên tuyến cũng được xây dựng như cầu trạm bơm, cống thoát nước, công trình phòng hộ và an toàn giao thông, hệ thống cây xanh và điện chiếu sáng./.

Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục